Kết quả tìm kiếm cho "NATO. Nga"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 438
Trước thềm đánh dấu tròn 3 năm ngày Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, các nước châu Âu tiếp tục có những tuyên bố thể hiện sự chia rẽ trong vấn đề Ukraine cũng như trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho Kiev.
Các quan chức Nga lập luận rằng các công ty Mỹ có thể kiếm được hàng tỷ USD bằng cách quay trở lại Nga. Nhà Trắng đang lắng nghe.
Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ sự thất vọng về phản ứng của các nhà lãnh đạo Ukraine, khi họ phàn nàn rằng không được mời tham gia các cuộc hội đàm giữa Mỹ và Nga tại Saudi Arabia.
Trong một cuộc phỏng vấn phát sóng ngày 17/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng rút lui nếu Ukraine được chấp thuận gia nhập EU và NATO.
Tại cuộc họp khẩn cấp tại Paris ngày 17/2, các nhà lãnh đạo châu Âu đã xem xét khả năng triển khai quân tới Ukraine như một phần của thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng. Đồng thời, họ cũng tham vấn chính quyền Trump về khả năng hỗ trợ từ phía Mỹ cho sứ mệnh này.
Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định London sẵn sàng đóng vai trò dẫn đầu trong việc đảm bảo an ninh cho Kiev và có thể triển khai binh sĩ Anh đến Ukraine.
Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm với cả người đồng cấp Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymur Zelensky, các chuyên gia đã đánh giá những điều kiện Ukraine có thể chấp nhận hoặc từ chối khi đàm phán với Nga.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẵn sàng đàm phán trực tiếp với tổng thống Nga nếu đó là lựa chọn duy nhất để chấm dứt xung đột.
Theo hãng thống tấn TASS ngày 2/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ mong muốn bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài với Liên bang Nga.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump không có ý định tham gia trực tiếp vào công cuộc tái thiết Ukraine sau khi xung đột kết thúc, theo thông tin từ Bloomberg vào ngày 24/1.
Sự trở lại của Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt châu Âu trước bài toán ngoại giao khó khăn: làm sao thuyết phục Washington duy trì cam kết an ninh và hợp tác xuyên Đại Tây Dương.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thừa nhận Washington gửi rất nhiều vũ khí cho Ukraine từ nhiều tháng trước khi xung đột với Nga nổ ra vào tháng 2/2022.